Check in cùng cúc họa mi giữa lòng Đà Nẵng

Thứ năm, 16/02/2023 17:40
Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vườn hoa cúc họa mi "trái mùa" trong khuôn viên Trung tâm Công nghệ sinh học (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng) chính thức mở cửa đón khách đến tham quan, thưởng lãm, check in… miễn phí.

Nếu ai đó nghĩ Đà Nẵng không có vườn cúc họa mi như ở Hà Nội, Đà Lạt…, thì xin mời bạn hãy đến phường Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ). Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vườn cúc họa mi rộng gần 500m2, nằm trong khuôn viên Trung tâm Công nghệ Sinh học ngập tràn sắc trắng, điểm xuyết chút nhụy vàng tươi như mang cả trời thu Hà Nội vào ngay giữa lòng Đà Nẵng.

Từ trung tâm TP đến vườn cúc họa mi tại Đà Nẵng rất dễ. Để bắt đầu, các bạn đi qua cầu vượt Hòa Cầm, rẽ lên đường Tôn Đản nối dài (nằm bên tay phải), qua Trung tâm Văn hóa Thể thao Cẩm Lệ một xíu, rẽ phải và đi thẳng luôn xuống dốc là đến Trung tâm Công nghệ Sinh học. Các bạn xin mấy anh bảo vệ vô cổng "check in" vườn cúc họa mi "có một không hai" ở TP Đà Nẵng. Vô cổng rẽ tay trái một đoạn là đã thấy vườn hoa cúc họa mi với vẻ đẹp tinh khôi lung linh trong sương sớm.

Cúc họa mi có tên khoa học là Matricaria Chamomilla, thuộc họ Asteraceaelà. Tại nước ta, cúc họa mi được trồng nhiều ở nơi có khí hậu lạnh như Hà Nội, Đà Lạt... và hầu như chỉ nở vào thời điểm cuối thu, đầu đông (khoảng tháng 10-11 dương lịch). Tuy nhiên, khi được gieo trồng thành công tại Đà Nẵng, vào mùa xuân, loài hoa này vẫn cho ra hoa nở đều, đẹp. Và đây là năm thứ ba kể từ cuối năm 2019, vườn cúc họa mi đua nở trước sự hào hứng, rộn ràng của đông đảo người dân, du khách khi đến đây thưởng lãm, check in… Đặc biệt năm nay, hoa cúc họa mi nở rộ đúng vào dịp ngày Lễ Tình nhân (14-2) nên thu hút nhiều cặp đôi đến đây tặng hoa, chụp ảnh…

Với nhiệm vụ được giao nghiên cứu và thử nghiệm các giống mới, từ năm 2019, Trung tâm đã nghiên cứu và xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cúc họa mi ngay tại khuôn viên đơn vị với quy mô trồng thử nghiệm các giống cây, hoa mới. Hiện nay, vườn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cúc họa mi tại Đà Nẵng. Đặc biệt nơi đây hoàn toàn miễn phí. Mọi người có thể đến lúc sáng sớm hoặc khoảng tầm 4-5h chiều là có những "shoot" hình đẹp nhất.

Bên cạnh cúc họa mi, Trung tâm Công nghệ sinh học cũng gieo trồng gần 200m2 hoa cánh bướm, hoa cải và hoa bí (bí ngô) để phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và du khách. Lưu ý là nơi đây các bạn không được ngắt hoa hay dẫm đạp trên luống hoa. Hãy cùng nhau bảo vệ vườn hoa, bảo vệ môi trường khu vực để người đến sau còn có mà thưởng thức!

Được biết, vườn hoa cúc họa mi mở cửa đón khách trong thời gian 3 tuần kể từ ngày 11-2. Đây cũng là thời gian hoa cúc họa mi bung nở đến khi tàn. Tại vườn hoa, người dân và du khách có thể mua hoa mang về với giá bán từ 20 nghìn đồng/cây cúc họa mi; từ 60 nghìn - 100 nghìn đồng/1 chậu cúc họa mi hoặc 50 nghìn đồng/chậu hoa cánh bướm và dịch vụ chụp ảnh có giá từ 30-180 / ảnh và chụp ảnh "giao file" với giá 100.000 đồng /10 ảnh (dung lượng lớn).

Tiến sĩ Nguyễn Quyết - Trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học cho hay, ngành Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, trong đó có đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên của Trung tâm nỗ lực đưa cúc họa mi từ xứ lạnh về trồng tại Đà Nẵng từ năm 2019. So với những vụ mùa cúc họa mi những năm trước, năm nay thời tiết sau Tết ấm áp, thuận lợi, hoa nở to, đều và đẹp hơn. Hiện nay, Trung tâm Công nghệ sinh học rất mong muốn, sẵn sàng chuyển giao công nghệ, kỹ thuật gieo trồng hoa cúc họa mi cho người nông dân nhằm nhân rộng và phát triển mô hình hoa cúc họa mi "giữa lòng Đà Nẵng".

Tiên Sa